Trung Quốc thu hồi 1.000 tỷ nhân dân tệ ngân sách chưa sử dụng

Khánh Ly (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 17/09/2015 16:51 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc vừa thu hồi 1.000 tỷ NDT (tương đương 157 tỷ USD) ngân sách phân bổ cho chính quyền địa phương các cấp, nhưng chưa được giải ngân.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh, Trung Quốc đang nỗ lực tìm các biện pháp giúp nước này thoát khỏi tình trạng giảm tốc của nền kinh tế.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc, nguồn thu ngân sách trong tháng Tám của nước này chỉ tăng khoảng 6,2%, thấp hơn một nửa so với mức tăng của tháng Bảy. Nguyên nhân chủ yếu là chỉ số giá sản xuất thấp và nhập khẩu yếu đi. Trong khi đó, mức chi tiêu của chính phủ Trung quốc trong tháng qua đã tăng 25,9%.

Chính vì vậy, các chuyên gia đánh giá, việc thu hồi nguồn vốn ngân sách nói trên sẽ giúp chính phủ Trung Quốc dùng để phân bổ cho các khoản đầu tư khác hiệu quả hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước