Trung Quốc thu hồi giấy phép quản lý quỹ tư nhân của 17 ngân hàng

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 24/12/2015 23:10 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban điều tiết Ngân hàng Trung Quốc vừa thu hồi giấy phép quản lý quỹ tư nhân của 17 ngân hàng vì vi phạm luật các ngân hàng thương mại.

Theo đó, các ngân hàng này đã thực hiện các hoạt động đầu tư tài sản, chứng khoán và không được Luật Ngân hàng thương mại cho phép. Theo luật, họ phải lập công ty khác để tham gia vào hoạt động kinh doanh, đầu tư và công ty này phải được cấp phép sau khi đáp ứng các yêu cầu của luật pháp.

Hiện vấn đề ngân hàng được phép quản lý quỹ đầu tư trực tiếp hay không vẫn còn gây tranh cãi. Một mặt, các chuyên gia cho rằng, hoạt động kinh doanh trực tiếp như vậy dễ gây ra những rủi ro đạo đức ngân hàng. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng, các ngân hàng có thể đầu tư, miễn là tách riêng các phòng ban thực hiện nghiệp vụ này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước