Trung Quốc thương mại hóa bằng sáng chế dược

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 17:56 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, một trong những khó khăn lớn nhất của các công ty dược là tìm cách thương mại hoá các bằng sáng chế của mình.

Nằm tại quận Phú Đông, Thượng Hải, Trang Giang là một trong những trung tâm công nghệ cao điển hình của Trung Quốc - nơi tập trung 300 công ty dược lớn nhỏ. Trong 4 năm qua, cứ 3 bằng sáng chế dược phẩm được cấp phép tại Trung Quốc, thì 1 bằng đến từ Trang Giang. Tưởng chừng đây đã là "trái ngọt" cho Trung Quốc khi 1/3 ngân quỹ dành cho nghiên cứu dược phẩm quốc gia được đổ vào đây. Thế nhưng, rất ít những bằng sáng chế được công nhận này thực sự được biến thành sản phẩm và bán đến tay người tiêu dùng. 

Nguyên nhân bởi theo quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc, các công ty dược muốn bán thuốc ra thị trường phải có cơ sở sản xuất của riêng mình. Vì vậy, chính quyền Thượng Hải đã quyết định kết hợp với 1 nhà sản xuất thuốc của Đức - đưa vào thử nghiệm chương trình hỗ trợ các công ty dược phẩm.

Amazon lên kế hoạch bán dược phẩm Amazon lên kế hoạch bán dược phẩm

VTV.vn - Nhiều khả năng, Amazon sẽ lấn sân sang mảng bán buôn dược phẩm cho các bệnh viện và phòng khám.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước