Trung Quốc tiếp tục tung gói giảm thuế 29 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/01/2019 06:01 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã công bố gói cắt giảm thuế trị giá 29 tỷ USD dành cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục giảm tốc.

Các chuyên gia nhận định, gói giảm thuế này chỉ mang tính chất nhỏ giọt. Bắc Kinh lý giải, các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng theo kiểu nhỏ giọt xuất phát từ nỗi lo một gói kích cầu lớn sẽ làm gia tăng mức nợ trong nền kinh tế và gây mất ổn định tài chính. 

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiến hành cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và triển khai một chương trình khuyến khích các ngân hàng thương mại cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ bị kẹt vốn do chiến dịch giảm nợ của Bắc Kinh.

Doanh số ô tô tại Trung Quốc giảm năm đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ Doanh số ô tô tại Trung Quốc giảm năm đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ

VTV.vn - Thị trường Trung Quốc - động lực chính cho ngành công nghiệp ô tô thế giới - vừa ghi nhận năm sụt giảm doanh số đầu tiên trong vòng hơn 2 thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước