Trung Quốc triển khai nhiều chính sách kích thích tăng trưởng

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 03/02/2022 14:18 GMT+7

VTV.vn - Trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, Trung Quốc đã triển khai mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tăng đầu tư công để kích thích tăng trưởng.

Hơn 40.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu biểu về sáng tạo, đổi mới công nghệ, gần 5.000 doanh nghiệp cực nhỏ có ý tưởng khởi nghiệp những ngành công nghệ then chốt đã được tạo điều kiện vay vốn lãi suất cực thấp. Trong đó, gần 2% đã trở thành doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ.

Doanh nghiệp nhỏ là xương sống của nền kinh tế tư nhân, giải quyết đến 80% việc làm thành thị. Giữ cho doanh nghiệp này không đóng cửa vì dịch bệnh luôn là chính sách ưu tiên của Trung Quốc.

"Trung ương luôn có quan điểm chiến lược dài hạn để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm ổn định tăng trưởng kinh tế và việc làm. Chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa các chính sách và dịch vụ, ban hành các chính sách ưu đãi để hỗ trợ kịp thời, giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp thời dịch bệnh", ông Điền Ngọc Long, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, cho biết.

Trung Quốc triển khai nhiều chính sách kích thích tăng trưởng - Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất ô tô ở Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất tháng 1 duy trì 3 tháng liên tiếp trên 50, chỉ số này có nghĩa là sản xuất kinh doanh cải thiện và có xu hướng mở rộng. Các ngành liên quan đến tiêu dùng trong dịp Tết như thực phẩm, đồ uống, các sản phẩm văn hóa, thể thao, giải trí có chỉ số sản xuất cao hơn 52. Niềm tin của doanh nghiệp tăng cao khi chỉ số kỳ vọng sản xuất lên đến 57,5.

"Mặc dù còn nhiều xáo trộn do dịch bệnh ở một số khu vực, nhưng trong tháng 1, sự phát triển của nền kinh tế vẫn ổn định. Chúng ta hy vọng đó là khởi đầu tương đối tốt cho nền kinh tế năm mới", ông Thái Tân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Logistics và Mua hàng Trung Quốc, đánh giá.

Sau khi có giải pháp phù hợp tình hình nợ xấu bất động sản, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nới lỏng các điều kiện cho vay mua nhà, mua bán sáp nhập các doanh nghiệp bất động sản. Bởi khi siết quá mạnh lĩnh vực chiếm hơn 1/4 chỉ số tăng trưởng GDP này, bất động sản gặp khó.

Trước những lo lắng về giảm tăng trưởng, nước này cũng lần đầu tiên sau 2 năm, cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn trên khoản cho vay 110 tỷ USD, chỉ còn 2,85%/năm. Ngoài ra, hàng trăm tỷ USD Mỹ trái phiếu phát triển hạ tầng cũng được phát hành.

Với chiến lược tuần hoàn kép, xem trọng phát triển thị trường trong nước, Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh các biện pháp để tăng cường sức mạnh của doanh nghiệp, hướng doanh nghiệp khai thác thị trường trong nước để phát triển ổn định và bền vững.

Trung Quốc thực hiện chính sách nào để đảm bảo chuỗi hàng hóa thông suốt? Trung Quốc thực hiện chính sách nào để đảm bảo chuỗi hàng hóa thông suốt?

VTV.vn - Tại Trung Quốc, hơn một tỷ người dân nước này cũng đang náo nức đón chờ đón Tết Nguyên đán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước