Trung Quốc từ chối đóng khoản phạt Mỹ đưa ra

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/05/2018 09:34 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc đánh cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ thông qua các yêu cầu khi liên doanh và từ chối đóng khoản tiền phạt 50 tỷ USD.

Theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nếu tranh chấp không được giải quyết sau 60 ngày, Trung Quốc có thể tiến hành khởi kiện Mỹ tại Cơ quan Giải quyết tranh chấp của WTO (DSB).

Nếu vụ việc được giải quyết bằng quá trình pháp lý tại DSB, thời gian giải quyết tranh chấp có thể lên tới nhiều năm. Khi tình huống này xảy ra, Mỹ và Trung Quốc đều sẽ bị thiệt hại về kinh tế.

Mỹ buộc Trung Quốc ký các hợp đồng nhập khẩu dài hạn Mỹ buộc Trung Quốc ký các hợp đồng nhập khẩu dài hạn

VTV.vn - Theo Financial Times, Washington hiện đang gây sức ép buộc Bắc Kinh phải ký các hợp đồng nhập khẩu nông sản và năng lượng Mỹ dài hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước