Trung Quốc xem xét cấm xuất khẩu công nghệ pin mặt trời

VTV Digital-Thứ hai, ngày 30/01/2023 15:16 GMT+7

VTV.vn - Theo Bloomberg, Chính phủ Trung Quốc đang xem xét lệnh cấm xuất khẩu các công nghệ tiên tiến dùng cho việc sản xuất pin năng lượng mặt trời.

Hiện Bộ Thương Mại và Bộ Khoa học - Công nghệ Trung Quốc đang lấy ý kiến của các bên liên quan về việc bổ sung một số phương pháp sản xuất chính để sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời vào danh sách các công nghệ mà nước này cấm xuất khẩu.

Năm 2022, Trung Quốc chiếm tới 97% sản lượng toàn cầu các tấm pin năng lượng mặt trời. Động thái cấm xuất khẩu công nghệ nói trên được xem có thể giúp Trung Quốc tiếp tục duy trì ưu thế lớn trên thị trường.

Các nước từ Mỹ đến Ấn Độ đang chạy đua phát triển chuỗi cung ứng trong nước để hạn chế lợi thế của Trung Quốc trong lĩnh vực tấm pin mặt trời.

Cosimo Ries, nhà phân tích của Trivium China, nói: “Bắc Kinh và các công ty dẫn đầu thị trường trong ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Trung Quốc chắc chắn lo lắng trước những nỗ lực của Mỹ, Liên minh châu Âu và Ấn Độ nhằm phát triển ngành sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời ở thị trường nội địa của họ. Vì vậy, biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ sản xuất tấm wafer mà Trung Quốc đang xem xét có thể là một phản ứng để kìm hãm những nỗ lực đó. Bắc Kinh muốn tìm cách làm chậm tốc độ mà các đối thủ cạnh tranh có thể phát triển chuỗi cung ứng pin mặt trời của riêng họ”.

Tấm wafer là những ô vuông silicon siêu mỏng được ghép lại với nhau thành các tấm pin mặt trời. Hiện nay, Trung Quốc chiếm 97% sản lượng tấm wafer toàn cầu.

Trung Quốc lọt top 3 về xuất khẩu ô tô toàn cầu Trung Quốc lọt top 3 về xuất khẩu ô tô toàn cầu

VTV.vn - Xuất khẩu ô tô từ Trung Quốc ra thị trường quốc tế đạt 2,5 triệu chiếc vào năm 2022, đưa nước này trở thành quốc gia xuất khẩu ô tô lớn thứ ba thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước