Trung Quốc xóa bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài trong ngành tài chính

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/10/2019 06:15 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trung Quốc đang thúc đẩy mở cửa ngành tài chính cho sở hữu nước ngoài trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước trì trệ và căng thẳng thương mại với Mỹ vẫn tiếp diễn.

Ngày 11/10, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã đưa ra khung thời gian để dỡ bỏ giới hạn đối với cổ phần nước ngoài trong các công ty hợp đồng kỳ hạn, quỹ tương hỗ và chứng khoán, cho phép các công ty nước ngoài sở hữu toàn bộ cổ phần. 

Cụ thể, ngày 1/1/2020 là thời hạn cho các công ty hợp đồng kỳ hạn; ngày 1/4/2020, các công ty quản lý quỹ tương hỗ; ngày 1/12/2020, các công ty chứng khoán dỡ bỏ giới hạn với cổ phần nước ngoài. 

Chính phủ Trung Quốc mong muốn trong 3 năm tới sẽ có một số liên doanh nước ngoài đủ điều kiện cho hoạt động đầy đủ giấy phép và quyền sở hữu trong lĩnh vực tài chính.

Trung Quốc “bơm” 100 tỷ NDT vào thị trường tài chính phát đi tín hiệu gì? Trung Quốc “bơm” 100 tỷ NDT vào thị trường tài chính phát đi tín hiệu gì?

VTV.vn - Mục đích chủ yếu của việc bơm tiền là làm tăng tính thanh khoản, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quay vòng vốn tái sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước