Trung Quốc yêu cầu doanh nghiệp Triều Tiên ở nước này đóng cửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 06:40 GMT+7

Xe tải chạy từ Triều Tiên vào Liêu Ninh, Trung Quốc, qua cầu Hữu Nghị trên sông Áp Lục. Ảnh: Getty.

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu tất cả các công ty hoặc liên doanh của Triều Tiên có trụ sở ở nước này sẽ phải đóng cửa trong 120 ngày.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu tất cả các công ty hoặc liên doanh của Triều Tiên có trụ sở ở nước này sẽ phải đóng cửa trong 120 ngày kể từ khi các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào Bình Nhưỡng được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hôm 12/9 vừa qua.

Ngoài ra, các liên doanh nước ngoài của Trung Quốc với các thực thể hoặc cá nhân Triều Tiên cũng sẽ bị đóng cửa. Trước đó, Trung Quốc cũng đã thông báo ngừng xuất sang Triều Tiên một số sản phẩm dầu khí, khiến giá xăng tại đây tăng 20%. Hiện Trung Quốc là đối tác chiếm đến 90% trao đổi thương mại của Triều Tiên, là nguồn cung cấp ngoại tệ chính của nước này.

Ngày 12/9 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, cấm hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của nước này và hạn chế nguồn cung nhiên liệu. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước