Trung tâm Thương mại Quốc tế đã triển khai 3 hoạt động tại Việt Nam

T.K (Theo BNG)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 11:16 GMT+7

VTV.vn - Nhân chuyến thăm của bà Arancha González, Giám đốc Điều hành ITC, hãy cùng tìm hiểu về ITC và các hoạt động của ITC tại Việt Nam.

ITC (International trade Centre – Trung tâmThương mại Quốc tế) là cơ quan chung của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Liên Hợp Quốc (UN). Được thành lập từ năm 1964, ITC tập trung thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thương mại.

Tất cả các thành viên của UN và WTO đều là thành viên quản trị của ITC. Tổ chức này tiến hành các hỗ trợ kỹ thuật để khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc tế hóa.

ITC thành công trong việc kết nối các doanh nghiệp ở các nước đang phát triển với các chuỗi giá trị, xây dựng các liên kết thị trường bền vững và đưa ra các kết quả phát triển tích cực. Tính năng đặc biệt của ITC là cung cấp các giải pháp tích hợp bằng cách nâng cao năng lực thể chế, quản lý và kinh doanh phù hợp với các cấp độ chính phủ, doanh nghiệp và thể chế.

Trọng tâm chính của ITC là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành công trong kinh doanh quốc tế. Có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ 50 năm, ICT là cơ quan đã quen thuộc với các nhu cầu đặc biệt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp do nữ làm chủ và có kinh nghiệm trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế và kết nối với các thị trường.

Tất cả các công việc của ITC tập trung vào viện trợ thương mại, giúp các nước đang phát triển nâng cao năng lực và cơ sở hạ tầng thương mại để mở rộng cơ hội thương mại.

ITC tập hợp khu vực tư nhân và nhà nước cùng nhau xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi. ITC cũng làm việc với khu vực tư nhân để hỗ trợ năng lực của mình như là người mua, nhà đầu tư, và các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Trung tâm Thương mại Quốc tế đã triển khai 3 hoạt động tại Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Giám đốc Điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), bà Arancha González.

Là một tổ chức tương đối nhỏ, ITC có thể nhanh chóng hình thành cách tiếp cận dựa trên những hiểu biết sâu sắc và quan điểm của người hưởng lợi và đối tác. Tính linh hoạt này cho phép ITC thích nghi với những nhu cầu đang thay đổi của khách hàng trong một môi trường kinh doanh quốc tế năng động.

Mục tiêu của ITC là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bao trùm và bền vững thông qua phát triển thương mại và kinh doanh quốc tế.

ITC cung cấp giải pháp tích hợp cho sáu lĩnh vực trọng tâm cốt lõi. Mỗi lĩnh vực đại diện cho một nhóm thống nhất các giải pháp với chương trình tương ứng được thiết kế để phù hợp và tùy biến thành các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm.

- Cung cấp thông tin thương mại và thị trường

- Xây dựng Môi trường Kinh doanh thuận lợi

- Kiện toàn các Cơ chế Hỗ trợ Thương mại và Đầu tư

- Kết nối đến các Chuỗi Giá trị Quốc tế

- Thúc đẩy và Chính thống hóa Thương mại Bao trùm và Xanh

- Hỗ trợ Hội nhập Kinh tế Khu vực và Liên kết Nam-Nam

Tại Việt Nam, ITC đã triển khai một số hoạt động như: Chương trình học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ thuật sản xuất thủ công mỹ nghệ và tìm hiểu về sản phẩm nhuộm tự nhiên tại Hà Nội và Nghệ An (2014), Chương trình đánh giá năng lực của bốn cơ quan xúc tiến thương mại cấp tỉnh ở Việt Nam (Hải Phòng, Bắc Ninh, Đà Nẵng và An Giang) năm 2013 hay chương trình đào tạo để các tổ chức xúc tiến thương mại nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng TPO Network Awards (2013).

Bà Arancha González, chuyên gia về các vấn đề thương mại quốc tế với 20 năm kinh nghiệm, hiện giữ cương vị Giám đốc Điều hành của Trung tâm Thương mại Quốc tế (International Trade Centre – ITC), cơ quan phát triển chung của Liên Hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới, từ tháng 9/2013.

Bà Gonzalez, quốc tịch Tây Ban Nha, am hiểu sâu về thương mại và kinh tế quốc tế, cùng với kinh nghiệm rộng rãi về các vấn đề thương mại và phát triển ở cả hai khu vực công và tư, cũng như kinh nghiệm quản lý ở các tổ chức đa phương.

PTTg Phạm Bình Minh tiếp Giám đốc Điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế PTTg Phạm Bình Minh tiếp Giám đốc Điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp bà Arancha González, Giám đốc Điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước