Trước thềm cuộc họp của FED, các quỹ đầu tư "chạy đua" bán vàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/09/2016 17:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: nld)

VTV.vn - Trong bối cảnh cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ diễn ra trong 2 ngày tới, các quỹ đầu tư đang ồ ạt rút tiền ra khỏi kênh đầu tư vàng.

Theo thống kê của hãng tin Bloomberg, dự trữ vàng trong các quỹ đầu tư đang giảm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay. Diễn biến này kéo giá vàng giao có kỳ hạn, giảm gần 2%, xuống còn 1.310 USD/ounce. Kể từ cuối tháng 6, giá kim loại quý này đã giảm 0,8%.

Lượng tài sản trong SPDR Gold Shares - quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới, cũng đang hướng tới tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

Theo các chuyên gia, sau khi kết thúc cuộc họp ngày 21/9/2016, FED sẽ phát tín hiệu chuẩn bị tăng lãi suất. Đây sẽ là tin xấu cho vàng.

Trong khi đó, một số người vẫn kỳ vọng vàng sẽ tăng giá. Giá vàng cũng có thể tăng trở lại vì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11. Với vị thế độc lập không theo đảng nào, FED có thể muốn tránh xung đột bằng cách đợi cho đến khi bầu cử qua đi mới hành động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước