TT-Huế: Người nuôi thủy sản gặp khó vì chậm trễ bồi thường

Vĩnh Yên, Quốc Phong (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 16:30 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, tiền bồi thường sau sự cố môi trường biển vẫn chưa đến tay người nuôi trồng thủy sản ở khu vực cửa biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời điểm này, dù đã chuẩn bị bước vào vụ thả nuôi mới nhưng không khí tại các hộ nuôi trồng thủy sản ở khu vực gần cửa biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế lại khá trầm lắng, khi bà con vẫn chưa nhận được tiền bồi thường từ thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp như bà con ngư dân khai thác ven bờ, nhưng với đặc thù có hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai nối thông với biển, hàng ngàn hộ dân nuôi trồng thủy sản ở khu vực này cũng như các đối tượng nuôi tôm trên cát vẫn bị thiệt hại nặng nề do sự cố môi trường biển.

Xã Hương Phong (thị xã Hương Trà), một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề vì ở gần cửa biển Thuận An, đã tích cực triển khai theo hướng dẫn, bổ sung hơn 170 hộ vào danh sách nhận bồi thường, nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi nào.

Gần 3 tháng chờ đợi, trong khi thời vụ sản xuất năm 2017 đã bắt đầu. Việc chậm trễ trong khâu phê duyệt làm cho người nuôi trồng thủy sản Thừa Thiên Huế vốn đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn.

TT-Huế: Rà soát thực hiện chi trả bồi thường do sự cố môi trường biển TT-Huế: Rà soát thực hiện chi trả bồi thường do sự cố môi trường biển

VTV.vn - Tập trung đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường chậm nhất trước Tết nguyên đán là nhiệm vụ TT-Huế đặt ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước