Từ đầu năm 2015, Việt Nam nhập siêu 4 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/09/2015 14:06 GMT+7

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, Việt Nam nhập siêu 4 tỷ USD. (Ảnh minh họa: VnExpress)

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, nhập siêu trong nửa đầu tháng 9 này là 0,22 tỷ USD, nâng tổng số nhập siêu lũy kế từ đầu năm 2015 lên khoảng 4 tỷ USD.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, nhập khẩu ước đạt gần 117 tỷ USD. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều gồm: xăng dầu các loại; hóa chất; chất dẻo nguyên liệu; nguyên liệu dệt may, da giày; vải các loại; sắt thép các loại; máy móc thiết bị; ô tô và phụ tùng ô tô...

Ở chiều ngược lại, cộng dồn từ đầu năm đến nửa đầu tháng 9, xuất khẩu ước đạt gần 113 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu nhiều gồm: thủy sản ước đạt 4,4 tỷ USD, xuất khẩu dệt may ước đạt 15,8 tỷ USD, giày dép các loại xuất khẩu đạt 8,3 tỷ USD. Trong đó, điện thoại và linh kiện xuất khẩu đạt giá trị cao nhất là 21,5 tỷ USD...

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, Việt Nam nhập siêu 4 tỷ USD. Với con số này, nhập siêu Việt Nam đang ở mức 3,5% kim ngạch xuất khẩu, dưới mức 5% do Chính phủ đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước