Từ nay đến hết năm, thanh toán số tiếp tục bùng nổ

Quốc Lê - Khánh Linh - Ngọc Minh-Thứ tư, ngày 02/12/2020 15:06 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong quý III/2020, lượng thanh toán qua thẻ đã tăng 30%, còn thanh toán qua thiết bị di động tăng 180% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhờ ảnh hưởng bởi sức tăng trưởng mạnh của thị trường thanh toán, nền tảng thanh toán VNPay cũng đã trở thành kỳ lân công nghệ thứ hai tại Việt Nam. Dịp cuối năm cùng với các chiến dịch siêu khuyến mãi dự báo sẽ giúp thanh toán số tiếp tục bùng nổ.

Một trong những lý do khiến thanh toán số tăng trưởng mạnh là nhu cầu mua sắm trực tuyến dưới tác động của COVID-19 gia tăng đáng kể. Các đơn vị thanh toán cũng có nhiều chương trình giảm phí, hỗ trợ khách hàng. Bên cạnh đó, trải nghiệm tốt cho khách hàng cũng được các doanh nghiệp này ưu tiên.

Từ nay đến hết năm, thanh toán số tiếp tục bùng nổ - Ảnh 1.

Từ nay đến hết năm, thanh toán số sẽ tiếp tục bùng nổ. Ảnh minh họa - Dân trí.

Theo Napas, có khoảng 63% giao dịch thanh toán của khách hàng qua đơn vị này được miễn hoặc giảm phí. Ước tính tổng số tiền phí dịch vụ thanh toán các ngân hàng miễn, giảm cho khách hàng đến hết năm 2020 sau 2 đợt giảm phí là khoảng 1.004 tỷ đồng.

"Trong các năm vừa qua mức độ tăng trưởng về thanh toán thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt tăng ở mức đáng kể, vào khoảng 60-70%/ năm. Càng ngày việc thanh toán thẻ càng được áp dụng rộng rãi hơn cũng như sử dụng trong các tiện ích tiên tiến như xe bus, metro hoặc các phương tiện giao thông công cộng", ông Nguyễn Quang Minh - Phó TGĐ Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam - Napas nói.

Từ nay đến hết năm, thanh toán số tiếp tục bùng nổ - Ảnh 2.

Một trong những lý do khiến thanh toán số tăng trưởng mạnh là nhu cầu mua sắm trực tuyến dưới tác động của COVID-19 gia tăng đáng kể. Ảnh minh họa - Dân trí.

Ông Ôn Như Bình - Giám đốc Kinh doanh chiến lược của VNPay cho hay: "Trong thời gian tới các đơn vị thanh toán cần có sự liên kết để tạo ra trải nghiệm tốt hơn để người dùng khi đến các điểm bán hàng hoặc khi thanh toán sẽ không phải chọn ví nào, app nào vì có quá nhiều ví...".

Theo Ngân hàng Nhà nước, đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn từ nay đến 2025 sẽ chú trọng các phát triển các hình thức thanh toán mới như qua mã QR, Token, thanh toán không chạm… và thúc đẩy thanh toán số ở nông thôn gắn với triển khai chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước