Từ người bê phở thành ông chủ tại xứ cờ hoa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 11:21 GMT+7

VTV.vn - Tay trắng khi đến Mỹ vào năm 43 tuổi nhưng sau 9 năm làm việc không ngừng nghỉ, ông Nguyễn Minh Trọng đã trở thành một doanh nhân thành đạt tại xứ cờ hoa.

Tay trắng khi đến Mỹ vào năm 2007, phải trải qua nhiều công việc chân tay để kiếm sống như người bê phở, rửa bát chén... song với tính chịu khó và kiên trì của người Việt Nam, ông Nguyễn Minh Trọng, một người đàn ông gần 50 tuổi đã trở thành ông chủ của 1 trong những chuỗi dịch vụ giặt xấy quần áo lớn nhất nhì thành phố Dallas, Texas. Hiện doanh thu của tiệm giặt sấy của ông Nguyễn Minh Trọng đã lên tới 50.000 USD/tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước