Tự tử vì nghĩ mình nợ hơn 730.000 USD

Thanh Hiệp - Anh Quang-Thứ sáu, ngày 19/06/2020 06:39 GMT+7

VTV.vn - Một nam sinh viên 20 tuổi người Mỹ đã tự tử sau khi phát hiện số dư trong tài khoản chứng khoán tại nền tảng giao dịch của công ty môi giới Robinhood âm tới 730.000 USD.

Theo tạp chí Forbes, Alexander Kearns đã thử tập đầu tư chứng khoán trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, thông qua tài khoản tại công ty môi giới Robinhood. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến thị trường rung lắc dữ dội với những biến động khó đoán định. 

Khi kiểm tra tài khoản, Alexander Kearns có lẽ đã bị sốc khi nhìn thấy con số âm khổng lồ là 730.165 USD. Mặc dù con số âm này chỉ mang tính tạm thời và sẽ thay đổi khi giá cổ phiếu cơ sở được ghi nhận vào tài khoản, nhưng nam sinh này có lẽ không hiểu và đã đi tới quyết định tự tử.

Tự tử vì nghĩ mình nợ hơn 730.000 USD  - Ảnh 1.

Alexander Kearns. Ảnh: Kearns Family.

Nhiều chuyên gia cho rằng, cái kết bi thảm của Alexander Kearns là lời cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng liên quan tới cuộc đua tận diệt trong ngành môi giới chứng khoán.

Các công ty môi giới như Robinhood, E-Trade, Fidelity đang đưa ra các biện pháp dễ dãi như miễn phí giao dịch ủy quyền và số dư tài khoản tối thiểu bằng 0, nhằm thu hút các nhà đầu tư trẻ. Thế nhưng, sự thua lỗ là khó tránh khỏi khi mà rất ít người trong số các nhà đầu tư này có hiểu biết thực sự về chứng khoán và những thị trường họ đang lao vào rót vốn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước