“Tuần lễ vàng” - Phép thử quan trọng của du lịch Nhật Bản

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật)-Thứ năm, ngày 21/04/2022 12:10 GMT+7

VTV.vn - “Tuần lễ vàng” sẽ là phép thử quan trọng để Nhật Bản đưa ra quyết định mở cửa hoàn toàn đối với khách du lịch nước ngoài, khôi phục hoàn toàn ngành du lịch.

Khi dịch COVID-19 đã có chuyển biến tích cực, du lịch Nhật Bản đang có triển vọng phục hồi, đặc biệt trong cuối tháng 4 và đầu tháng 5 sẽ có "Tuần lễ vàng" một đợt nghỉ lễ dài tại Nhật Bản, người dân Nhật Bản sẽ lựa chọn đi du lịch nhiều hơn, cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch và những ngành dịch vụ liên quan có thể khôi phục dần hoạt động kinh doanh.

Khác với "Tuần lễ vàng" vào thời điểm năm 2021 khi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, "Tuần lễ vàng" năm nay đã chứng kiến triển vọng khôi phục hoạt động trong ngành kinh doanh du lịch và dịch vụ tại Nhật Bản.

Theo báo Sankei, trong kỳ nghỉ "Tuần lễ Vàng" kéo dài khoảng 10 ngày từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 tới, dự kiến lượng khách du lịch nội địa Nhật Bản sẽ tăng 70% so với cùng kỳ năm 2021. Theo khảo sát của JTB - một tập đoàn du lịch lớn của Nhật Bản, ước tính sẽ có 16 triệu lượt người đi du lịch trong "Tuần lễ vàng". Con số này cho thấy có hoạt động kinh doanh du lịch đã có sự cải thiện nhưng vẫn chưa đạt được mức như thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh.

“Tuần lễ vàng” - Phép thử quan trọng của du lịch Nhật Bản - Ảnh 1.

Ngành du lịch của Nhật Bản đang phục hồi. Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Báo Nikkei cho biết, hoạt động du lịch phát triển cũng kéo theo sự khôi phục hoạt động kinh doanh của các ngành liên quan như vận tải hay là lưu trú. Tỷ lệ đặt chỗ cho các phương tiện thuận tiện cho các chuyến du lịch xa là tàu cao tốc Shinkansen và máy bay đều tăng 5% so với năm ngoái.

Trong khi đó, tỷ lệ đặt phòng khách sạn cũng có sự cải thiện. Số người lựa chọn nghỉ một đêm, giảm 3,1% so với năm ngoái, nhưng số người lựa chọn nghỉ 2 đêm và 3 đêm cho chuyến du lịch đều tăng lần lượt là 33% và 17,1%.

Tuy chưa khởi động lại chương trình kích cầu du lịch "Go to travel" nhưng Chính phủ Nhật Bản đã tạm thời thúc đẩy một chương trình hỗ trợ du lịch có tên là WakuWaku, có âm tương tự với từ đi trong tiếng Anh để khuyến khích người dân đi du lịch nhiều hơn.

Theo báo, Yomiuri, số người lựa chọn đi du lịch trong kỳ nghỉ "Tuần lễ vàng" tăng một phần xuất phát từ chính sách hỗ trợ du lịch theo khu vực được Chính phủ Nhật Bản tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 5.

Mức hỗ trợ là 7.000 Yen trong đó 5.000 tiền lưu trú khách sạn và 2.000 Yen cho việc ăn uống và mua sắm. Đây là một khoản tiền không nhỏ có thể giúp đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân trong bối cảnh phải thắt chặt chi tiêu do giá cả các mặt hàng tại Nhật Bản tăng khá mạnh thời gian gần đây.

"Tuần lễ vàng" sẽ là phép thử quan trọng để Nhật Bản đưa ra quyết định mở cửa hoàn toàn đối với khách du lịch nước ngoài, khôi phục hoàn toàn ngành du lịch và dịch vụ nội địa. Để đảm bảo an toàn khi đi du lịch, Chính phủ nước này khuyến khích người dân nhanh chóng hoàn thành chương trình tiêm chủng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước