Tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha giảm kỷ lục

VTV8-Thứ năm, ngày 07/01/2016 12:43 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Ngày 7/1, Bộ Lao động Tây Ban Nha thông báo, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này trong năm 2015 đã giảm gần 8% so với năm trước đó.

Đây là năm có số người thất nghiệp giảm mạnh nhất trong lịch sử Tây Ban Nha.

Số liệu thống kê cho biết, số người không có việc làm trong năm 2015 đã giảm xuống còn 4,04 triệu người. Mặc dù Bộ Lao động Tây Ban Nha chưa công bố tỷ lệ thất nghiệp chính thức, cơ quan thống kế nước này, cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha trong quý III/2015 hiện ở mức 20,18%. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho rằng, đây là xu hướng tốt và cần tiếp tục duy trì.

Tây Ban Nha từng trải qua cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng với 5 năm liền kinh tế rơi vào suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ mức 8% năm 2007 lên mức cao kỷ lục 27% trong năm 2013. Dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm trong năm 2015, Tây Ban Nha vẫn là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao thứ hai trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, sau Hy Lạp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước