Tỷ phú Elon Musk bị giới chức Mỹ cáo buộc gian lận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 13:22 GMT+7

Tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: Sky News)

VTV.vn - CEO hãng xe điện Tesla - Elon Musk - đang đứng trước nguy cơ bị phạt nặng sau khi giới chức Mỹ chính thức đưa ra cáo buộc gian lận.

Cáo buộc được đưa ra xung quanh kế hoạch tư nhân hóa Tesla mà ông Elon Musk nêu trên Twitter hồi đầu tháng 8.

Theo cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ, Elon Musk đã gây hiểu nhầm cho thị trường khi tuyên bố rằng có nguồn tài chính đảm bảo, trong khi chưa có đàm phán đầy đủ nào với các quỹ đầu tư về kế hoạch này.

Mức giá 420 USD/cổ phiếu do Elon Musk đưa ra cũng dựa trên các tính toán không phù hợp. Hiện vị tỷ phú này đã lên tiếng phản đối và cho rằng ông hoàn toàn hành động theo lợi ích của các cổ đông.

Tỷ phú Elon Musk tẩy chay Facebook Tỷ phú Elon Musk tẩy chay Facebook

VTV.vn - Ngày 24/3, tỷ phú Elon Musk - ông chủ của SpaceX và Tesla đã xóa trang fanpage Facebook của hai công ty. Mỗi trang có khoảng 2,6 triệu người theo dõi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước