Tỷ phú giàu nhất châu Á chính thức gia nhập câu lạc bộ 100 tỷ USD

Ngọc Linh-Thứ bảy, ngày 09/10/2021 10:26 GMT+7

Tỷ phú Mukesh Ambani.

VTV.vn - Với 100,6 tỷ USD, tỷ phú Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á, đã chính thức gia nhập câu lạc bộ tài sản 100 tỷ USD.

Ông Mukesh Ambani - Chủ tịch của Tập đoàn Reliance Ấn Độ đã chính thức trở thành thành viên thứ 11 của câu lạc bộ tài sản 100 tỷ USD cùng với những tên tuổi nổi tiếng như Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon hay Elon Musk – CEO Tesla khi cổ phiếu tập đoàn đa ngành của ông đạt lên mức kỷ lục trong phiên ngày 8/10.

Theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, giá trị tài sản của tỷ phú Mukesh Ambani hiện là 100,6 tỷ USD, tăng 23,8 tỷ USD trong năm nay.

Tỷ phú giàu nhất châu Á chính thức gia nhập câu lạc bộ 100 tỷ USD - Ảnh 1.

Các tỷ phú Mukesh Ambani, Jeff Bezos và Elon Musk. Ảnh: Bloomberg

Kể từ khi kế thừa mảng kinh doanh lọc hóa dầu từ đế chế của người cha quá cố năm 2005, Ambani đã chuyển đổi tập đoàn năng lượng này thành gã khổng lồ bán lẻ, công nghệ và thương mại điện tử. Mặc dù đế chế năng lượng của ông Ambani cũng chịu tác động tương đối lớn khi nhu cầu dầu thô sụt giảm mạnh trong đại dịch, cổ phiếu tập đoàn vẫn tăng.

Reliance là một trong những tập đoàn nổi tiếng và giá trị nhất của Ấn Độ, "bao thầu" các lĩnh vực như dầu mỏ, hóa dầu, viễn thông và bán lẻ. Reliance đã có sự thay đổi trọng tâm gần đây khi Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ambani cố gắng biến tập đoàn này thành "gã khổng lồ" công nghệ toàn cầu.

Ông Ambani cho biết, tập đoàn của ông đang dần chuyển trọng tâm sang thương mại điện tử bởi nhiều hãng khổng lồ công nghệ trên toàn cầu đang tìm cách hưởng lợi từ ngành kinh doanh kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ.

Đơn vị viễn thông của ông, bắt đầu cung cấp dịch vụ vào năm 2016, hiện là nhà mạng thống trị tại thị trường Ấn Độ. Mảng bán lẻ và công nghệ của ông cũng huy động được khoảng 27 tỷ USD trong năm ngoái nhờ bán cổ phần cho các nhà đầu tư từ Facebook, Google cho đến KKR & Co và Silver Lake.

Tỷ phú giàu nhất châu Á chính thức gia nhập câu lạc bộ 100 tỷ USD - Ảnh 2.

Thông tin từ Bloomberg cho biết, câu lạc bộ 100 tỷ USD gồm các thành viên là Top 11 người giàu nhất thế giới. Đứng đầu câu lạc bộ là tỷ phú Elon Musk với 222 tỷ USD, cũng là người giàu nhất thế giới hiện nay. Xếp ở vị trí thứ 2 là tỷ phú Jeff Bezos với 190,8 tỷ USD. 

Ông trùm hàng hiệu Pháp Bernard Arnault với 155,6 tỷ USD đứng ở vị trí thứ 3. Tỷ phú Bill Gates đứng thứ 4 trong câu lạc bộ này cũng là người giàu thứ 4 thế giới với 127,9 tỷ USD.

'Gánh nặng' trên vai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani "Gánh nặng" trên vai tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani

VTV.vn - Năm ngoái, Google và Facebook đã đặt cược chung hơn 10 tỷ USD vào người đàn ông giàu nhất châu Á và kế hoạch đưa hàng trăm triệu người Ấn Độ tiếp cận mạng Internet.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước