Tỷ phú toàn cầu có thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày

VTV Digital-Thứ ba, ngày 17/01/2023 09:54 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo mới nhất của Oxfam cho thấy kể từ năm 2020, tài sản của nhóm 1% giàu nhất hành tinh tăng nhanh gấp đôi phần còn lại của thế giới.

Cuộc họp thường niên lần thứ 53 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ - nơi các nhà lãnh đạo thảo luận về những giải pháp cho những thách thức cấp bách nhất của thế giới.

Ngay trước thềm hội nghị, tổ chức phi chính phủ Oxfam lại một lần nữa nhấn mạnh vào sự bất bình đẳng kinh tế khi công bố báo cáo "Nghịch lý về sự tồn tại của giới siêu giàu" với nhiều con số đáng chú ý.

Tỷ phú toàn cầu có thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày - Ảnh 1.

Theo Oxfam, trong vòng 2 năm qua, kể từ năm 2020, tài sản của nhóm 1% giàu nhất hành tinh tăng nhanh gần gấp đôi phần còn lại của thế giới. Với riêng nhóm tỷ phú, tính trung bình mỗi ngày, họ lại có thêm 2,7 tỷ USD.

Đặc biệt, tài sản của ngành năng lượng và thực phẩm đã tăng vọt trong năm 2022 khi thế giới phải chật vật ứng phó với lạm phát cao và khủng hoảng năng lượng.

Oxfam kêu gọi chính phủ các nước cần mạnh tay đánh thuế với người siêu giàu và cho biết mức thuế 5% nhằm vào các tỷ phú, triệu phú có thể giúp thu về 1.700 tỷ USD/năm, đủ để giúp 2 tỷ người thoát nghèo đói.

Các tỷ phú thế giới mất 2.000 tỷ USD trong năm 2022 Các tỷ phú thế giới mất 2.000 tỷ USD trong năm 2022

VTV.vn - Theo tạp chí Forbes, trên toàn cầu, các tỷ phú thế giới đã mất tổng cộng gần 2.000 tỷ USD trong năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước