Tỷ phú toàn cầu mất 1.900 tỷ USD năm 2022

VTV Digital-Thứ tư, ngày 28/12/2022 06:47 GMT+7

VTV.vn - 2022 được xem là 1 năm đầy sóng gió của giới tỷ phú toàn cầu khi người bị phá sản, người thì bị bắt giữ

Forbes ước tính, tổng giá trị tài sản của các tỷ phú toàn cầu đã bốc hơi hơn 1.900 tỷ USD, giảm từ 13.800 tỷ USD hồi đầu năm xuống còn 11.900 tỷ USD tính đến ngày 9/12.

Cũng theo Forbes, số lượng tỷ phú trong năm 2022 đã giảm từ 2.671 xuống 2.523 người, với những cái tên đình đám như Sam Bankman-Fried, Kanye West và RJ Scaringe – nhà sáng lập của hãng xe điện Rivian đều đã rời khỏi danh sách.

Trong năm 2022, nhóm tỷ phú công nghệ với khoảng 300 cái tên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi tổng giá trị tài sản mất hơn 1.000 tỷ USD. Sau một khoảng thời gian bùng nổ trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19 và sự hứng thú từ các nhà đầu tư giúp giá cổ phiếu cũng như giá trị vốn hóa thị trường của các công ty khởi nghiệp tăng cao, ngành công nghệ bước vào giai đoạn lao dốc với làn sóng cắt giảm chi phí, sa thải nhân sự và tạm hoãn phát hành công khai lần đầu (IPO).

Cổ phiếu của Amazon đã bốc hơi gần 50% giá trị, lấy đi hơn 80 tỷ USD trong khối tài sản ròng của tỉ phú Jeff Bezos. Hai nhà sáng lập Alphabet, công ty mẹ của Google, Larry Page và Sergey Brin ghi nhận khối tài sản ròng giảm hơn 40 tỷ USD mỗi người khi giá cổ phiếu hạ 36%. Mark Zuckerberg cũng mất khoảng 78 tỷ USD trong năm nay do cổ phiếu Nền tảng Meta - mẹ của Facebook - giảm 66%...

Tính đến hiện tại, người mất nhiều nhất là tỷ phú Elon Musk với hơn 115 tỷ USD tài sản. Nếu xét về địa lý, các tỷ phú Mỹ là những người số lượng tài sản ròng giảm nhiều nhất trong năm qua với 660 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước