UBND tỉnh Bình Dương gặp gỡ doanh nghiệp FDI

VTV9-Thứ hai, ngày 30/07/2018 15:46 GMT+7

Bình Dương là tỉnh đứng thứ 3 về thu hút vốn FDI của cả nước.

VTV.vn - Sáng 30/7, tại tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã tổ chức buổi gặp gỡ doanh nghiệp FDI.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, tổng số vốn đầu tư đăng ký tại Bình Dương đạt 853 triệu USD, trong đó có 98 dự án mới với tổng số vốn là 491 triệu USD. Bình Dương cũng là tỉnh đứng thứ 3 về thu hút vốn FDI sau Hà Nội và TP.HCM.

Tại buổi gặp gỡ, vấn đề vướng mắc lớn nhất của các doanh nghiệp xoay quanh quy định người lao động được làm thêm không vượt quá 300 giờ trong 1 năm. Bên cạnh đó, những khó khăn khác như quy định mới về thông quan, việc áp dụng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nước ngoài cũng được quan tâm không kém.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã lắng nghe, tiếp thu và sẽ có kiến nghị với các Bộ, ngành để tìm ra giải pháp, sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Chính sách bảo hộ đang tác động đến các doanh nghiệp FDI Chính sách bảo hộ đang tác động đến các doanh nghiệp FDI

VTV.vn - Các rủi ro từ những cuộc chiến thương mại với chính sách bảo hộ đang có tác động ngày một rõ đến các doanh nghiệp FDI, đặc biệt đối với lĩnh vực điện tử

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước