UBS: Hãy mua vàng luôn và ngay!

Thùy An-Thứ ba, ngày 29/09/2020 14:49 GMT+7

VTV.vn - Theo ngân hàng UBS, vàng là một "rào chắn rất tốt" trước những rủi ro có thể diễn ra trong thời gian tới.

"Chúng tôi thích vàng, vì chúng tôi nghĩ rằng vàng có khả năng kết thúc năm 2020 ở mức 2000 USD/ounce", Kelvin Tay – Giám đốc khu vực của UBS Global Wealth Management nói với CNBC.

Theo Kelvin Tay, trong trường hợp không chắc chắn về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới cũng như sự khó lường về đại dịch COVID-19 thì vàng là một rào chắn rất, rất tốt.

UBS: Hãy mua vàng luôn và ngay! - Ảnh 1.

Theo ngân hàng UBS, vàng là một "rào chắn rất tốt" trước những rủi ro có thể diễn ra trong thời gian tới

Trong năm nay, giá vàng đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 2000 USD/ounce. Gần đây, kim loại quý này đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi hiện được giao dịch ở mức khoảng 1.880 USD/ounce.

Ngoài ra theo Kelvin Tay, giá vàng cũng đang trở nên hấp dẫn hơn trong bối cảnh nhiều quốc gia duy trì mức lãi suất thấp. Theo đó, nếu Cục dự trữ Liên bang Mỹ FED tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp ở mức gần bằng 0% như hiện tại thì chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – một tài sản được xem là không sinh lợi sẽ trở nên khá thấp.

Vào ngày 22/9, Chủ tịch chi nhánh Dallas của Fed là Robert Kaplan cho rằng chính sách lãi suất gần bằng 0% có thể sẽ cần thiết để duy trì trong 2-3 năm tới.

UBS: Hãy mua vàng luôn và ngay! - Ảnh 2.

Việc Mỹ tiếp tục duy trù lãi suất thấp giúp cho việc giữ vàng trở nên hấp dẫn hơn

Đáng chú ý Kelvin Tay cũng khuyến nghị các nhà đầu tư nên đánh cược vào một số tiền vào trái phiếu Trung Quốc. Bởi cách đây ít ngày, FTSE Russell thông báo sẽ bổ sung trái phiếu chính phủ Trung Quốc vào Chỉ số Trái phiếu chính phủ Thế giới từ năm 2021.

Theo Kelvin Tay, trái phiếu Trung Quốc đang có mức sinh lời hấp dẫn, ở mức lợi suất 2,5%. Cao hơn nhiều so với lợi suất trái phiếu Mỹ - 0,6%, hay mức lợi suất âm của trái phiếu của châu Âu.

Theo Nikkei Asian Review, số liệu từ nhóm nghiên cứu Wind Information cho thấy tính đến ngày 31/8, người nước ngoài nắm giữ 2.800 tỉ Nhân dân tệ (tương đương với 412.47 tỉ USD) trái phiếu chính phủ Trung Quốc, tăng so với 2.190 tỉ Nhân dân tệ hồi đầu năm.

Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs dự đoán rằng sẽ có thêm 140 tỉ USD được đổ vào trái phiếu chính phủ Trung Quốc sau thông báo của FTSE Russell.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước