Unilever từ chối "bán mình" với giá 143 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/02/2017 10:06 GMT+7

VTV.vn - Nhà sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới Unilever đã chính thức từ chối lời đề nghị mua lại từ tập đoàn Kraft Heinz.

Vụ sáp nhập có tổng trị giá lên đến 143 tỷ USD trong ngành thực phẩm toàn cầu đã chính thức thất bại khi tập đoàn thực phẩm Mỹ Kraft Heinz vừa chấp nhận rút đề nghị mua lại với nhà sản xuất hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới Unilever.

Ban lãnh đạo Unilever đã từ chối lời đề nghị mua lại của Kraft Heinz ngày 17/2 với lý do các cổ đông của hãng không nhận thấy lợi ích tài chính trong thương vụ. Các nỗ lực đàm phán sau đó giữa 2 bên đã không đi đến kết quả nào. 

"Unilever từ chối lời đề nghị này bởi không nhận thấy bất kỳ giá trị nào về cả mặt tài chính lẫn chiến lược cho các cổ đông của Unilever. Unilever sẽ không xem xét tới bất kỳ thoả thuận nào khác nữa", đại diện Unilever cho biết.

Nếu thành công, đây sẽ là vụ sáp nhập lớn thứ 3 trong lịch sử kinh doanh thế giới. Hiện Kraft Heinz là 1 trong những hãng thực phẩm lớn nhất của Mỹ với doanh thu gần 27 tỷ USD/năm trong khi Unilever là tập đoàn hàng tiêu dùng đứng thứ 3 thế giới về doanh thu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước