Tesco và Unilever bất đồng về giá sản phẩm sau Brexit

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 13/10/2016 21:58 GMT+7

Ảnh: Dailymail

VTV.vn - Tesco - chuỗi cửa hàng lớn nhất của Anh đã xóa hàng chục sản phẩm của hãng Unilever ra khỏi trang web mình.

Động thái trên diễn ra sau khi Tesco và Unilever có một số bất đồng về giá cả trong bối cảnh đồng Bảng Anh đang mất giá do tác động của Bexit.

Theo tờ Người bảo vệ của Anh, hãng Unilever có ý định tăng 10% giá của một số mặt hàng để bù lại khoản tiền phát sinh do phí nhập khẩu tăng. Trong khi đó, chuỗi siêu thị Tesco lại đang tìm cách trấn an người tiêu dùng rằng giá cả các mặt hàng của chuỗi sẽ không tăng trước ảnh hưởng của lạm phát.

Phát ngôn viên của Tesco cho biết, họ đang cố gắng giải quyết những bất đồng về giá giữa hai bên. Trong khi đó, Unilever từ chối bình luận về vụ việc trên.

Kể từ khi Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), đồng Bảng Anh đã giảm 18% giá trị so với USD. Theo các chuyên gia, sự mất giá của đồng Bảng Anh sẽ khiến giá thực phẩm tăng cao. Theo một cuộc khảo sát tại Anh, 3/4 các nhà sản xuất thực phẩm nước này cho biết giá nguyên liệu nhập khẩu đã tăng cao hơn so với trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước