Ưu đãi thuế trong CPTPP sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/11/2018 17:33 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Tham gia CPTPP, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đến thị trường Canada, Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand và Australia... sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi từ 14/1 năm sau.

Đây là kết quả sau khi Việt Nam trở thành nước thứ 7 chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tại hội thảo sáng nay (28/11), các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần phải chủ động tìm hiểu kỹ về hiệp định và phạm vi ảnh hưởng lên ngành của mình, cố gắng đáp ứng các quy tắc xuất xứ của từng loại sản phẩm để hưởng ưu đãi.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết các nước CPTPP sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của hội đồng CPTPP, dự kiến trong quý I năm sau để xem xét việc triển khai hiệp định, thảo luận về kết nạp thành viên mới. 4 nước còn lại được kỳ vọng sẽ ký kết phê chuẩn thông qua CPTPP trong quý I để những lợi ích của hiệp định sẽ được sớm hiện thực hóa cho người dân và doanh nghiệp của tất cả 11 nước thành viên.

Việt Nam cần làm gì để tận dụng được những cơ hội từ CPTPP? Việt Nam cần làm gì để tận dụng được những cơ hội từ CPTPP?

VTV.vn - Đây là nội dung chính tại Hội thảo cơ hội và thách thức vừa được tổ chức sáng nay (28/11).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước