Ưu tiên nguồn vốn cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/03/2023 07:25 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Gói tín dụng 120 nghìn tỷ cho nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân sắp được triển khai.

Lãi suất ưu đãi sẽ thấp hơn từ 1,5 - 2 điểm phần trăm so với mức cho vay thông thường. Đây là thông tin được Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 vào chiều qua.

Trong trường hợp có thêm các ngân hàng thương mại đủ điều kiện tham gia, quy mô gói tín dụng 120 nghìn tỷ cho nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân có thể tăng lên.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ưu tiên nguồn vốn cho nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước đã thống nhất mỗi đơn vị sẽ dành khoảng 30 nghìn tỷ đồng cho 2 phân khúc nhà ở này. Trong đó tập trung cho nhà ở xã hội và nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, khu kinh tế và nhà ở xã hội được Nhà nước có một số chính sách ưu đãi.

Hà Nội đẩy nhanh hoàn thành 22 dự án nhà ở xã hội Hà Nội đẩy nhanh hoàn thành 22 dự án nhà ở xã hội

VTV.vn - TP Hà Nội có khoảng 50 dự án đầu tư nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích sàn khoảng hơn 3,2 triệu m2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước