Ủy ban Kinh tế tán thành với nhận định trong Báo cáo KT-XH của Chính phủ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 22/07/2021 13:39 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Kinh tế tán thành với Báo cáo của Chính phủ về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đánh giá cao việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Sáng nay (22/7), Quốc hội đã nghe Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm nay, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày.

Ủy ban Kinh tế tán thành với Báo cáo của Chính phủ về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đánh giá cao việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh và Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới được cả 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đồng loạt nâng điểm triển vọng lên Tích cực.

Đáng chú ý, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", Chính phủ đã thành lập Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19, triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả người dân.

Ủy ban Kinh tế tán thành với nhận định trong Báo cáo KT-XH của Chính phủ - Ảnh 1.

Sáng nay, Quốc hội đã nghe Báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách. Ảnh: VGP.

Đồng tình với những kết quả đạt được, tuy nhiên báo cáo thẩm tra đề nghị Chính phủ quan tâm, đánh giá kỹ hơn việc triển khai chính sách hỗ trợ với người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hiện việc triển khai vẫn còn chậm.

Tình trạng thất thu thuế, buôn lậu, trốn thuế vẫn còn diễn ra phổ biến; tình hình giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 29,02% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở này, Ủy ban kinh tế đề nghị từ nay đến cuối năm Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Coi đây là mục tiêu ưu tiên, kiên trì thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép". Thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng, để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Để chuẩn bị cho phục hồi kinh tế sau dịch, Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị Chính phủ cần có các biện pháp bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm và thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, chuẩn bị cho khả năng phục hồi các ngành, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ quan trọng.

Thực hiện nghiêm Luật Quản lý thuế, các luật thuế, chống lạm thu, thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu. Nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước