Vải Bắc Giang đáp ứng yêu cầu tiêu thụ mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/06/2018 06:59 GMT+7

Một điểm thu mua vải thiều tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Khoảng trên 150.000 tấn vải Bắc Giang đã và sẽ được tiêu thụ tốt, với giá không cao như năm ngoái nhưng khá ổn định.

Lý do là năm nay, vải Bắc Giang tiếp tục đáp ứng tốt các yêu cầu mới của thị trường.

Chỉ mua vải quả đã bỏ hết cuống - Đó là yêu cầu mới của công ty Cổ phần Nafoods Group, nhằm giảm một nửa chi phí nhân công cho doanh nghiệp chế biến và cho các chủ vườn. Mỗi ngày, công ty này thu mua 100 tấn quả không cuống tại huyện Yên Thế rồi ép nước xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Dự kiến, doanh nghiệp sẽ thu mua 3.000 tấn quả không cuống trong vụ này cho Bắc Giang.

Hiện Lục Ngạn đã có trên 100 thương nhân Trung Quốc đang thu mua vải, với yêu cầu hầu hết vải loại 1, được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và phải được gắn tem truy xuất nguồn gốc điện tử. 

Tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ 1 nửa kinh phí in ấn tem nhãn loại này, một nửa còn lại là của doanh nghiệp, HTX tiêu thụ. Nhờ vậy, năm nay dự kiến vẫn có trên 50% sản lượng vải của huyện này được xuất khẩu, nhiều nhất là đi Trung Quốc.

Hưng Yên tiêu thụ gần nửa sản lượng vải ngay từ đầu vụ Hưng Yên tiêu thụ gần nửa sản lượng vải ngay từ đầu vụ

VTV.vn - Tỉnh Hưng Yên đã ký kết hợp đồng bán được khoảng một nửa sản lượng vải và nhãn cho bà con trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước