Vải lai chín sớm được mùa

Hà Mai-Thứ tư, ngày 31/05/2023 14:33 GMT+7

VTV.vn - Ưu thế chín sớm cộng với mẫu mã sáng, đẹp, vị ngọt thanh đặc trưng khiến quả vải lai chín sớm Phù Cừ, Hưng Yên trở thành loại trái cây thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Năm nay, sản lượng giống vải này ước tính đạt trên 12.000 tấn. Trong đó, khoảng 45% sản lượng phục vụ tiêu thụ nội địa. Vì vậy, các hoạt động giao thương trong nước đang diễn ra sôi nổi nhằm ổn định đầu ra cho trái vải Hưng Yên.

Phiên chợ vải Hưng Yên năm nay với hơn 50 gian hàng giới thiệu, trưng bày và bán vải trứng, vải lai đầu vụ được các nhà vườn, hộ gia đình, hợp tác xã nô nức tham gia, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.

Sau 2 ngày tổ chức, phiên chợ đã thu hút hơn 15.000 lượt khách hàng tới tham quan mua sắm. Không chỉ có vải, nhiều nông sản đặc trưng khác của tỉnh cũng được bày bán và giới thiệu đến du khách.

Phiên chợ vải Hưng Yên mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản của tỉnh trong năm Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với nhiều doanh nghiệp bán lẻ, đa dạng hóa kênh phân phối cho các sản phẩm nông sản.

Vải lai chín sớm được mùa - Ảnh 1.

Vải trứng Hưng Yên có giá dao động từ 160.000 - 180.000 đồng/kg được nhiều khách hàng sành ăn tìm đến. (Ảnh: TTXVN)

"Ngoài các hệ thống bán lẻ, siêu thị, chúng tôi tiếp tục đưa sản phẩm vải vải lên các sàn thương mại điện tử. Người tiêu dùng sẽ được tiếp cận nhiều hơn, đỡ mất thời gian hơn, được xem hình ảnh, thông tin quy trình chăm sóc, thu hoạch", ông Nguyễn Văn Thơ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, cho hay.

Các nhà vườn, hợp tác xã cho biết, năm nay vải lai chín sớm được mùa, chín đến đâu tiêu thụ hết đến đấy. Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên cũng chuẩn bị các công tác hỗ trợ, đảm bảo giao thông thuận lợi để vận chuyển nông sản đi khắp nơi khi vào vụ.

Liên kết vùng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Trong bối cảnh nông sản, sản xuất ra chưa theo kịp tín hiệu thị trường, thị trường tiêu thụ nông sản chưa bền vững, liên kết vùng được xem là mở rộng cánh cửa để lưu thông hàng hóa. Các địa phương cùng nhau vì mục tiêu chung, liên kết để phát triển bền vững hơn.

Mỗi năm, hợp tác xã Vinh Oanh từ Tuyên Quang đều đặn tham gia hơn 20 hội chợ thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung bình thu về hơn 100 triệu đồng cho mỗi lần tham gia.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, từ đầu năm đến nay, đã có 7 phiên chợ Việt, 5 tuần hàng Việt được tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP phục vụ nhu cầu người tiêu dùng; đồng thời hỗ trợ nhiều hợp tác xã đưa nông sản vào các kênh tiêu thụ hiện đại trên địa bàn. Đây là kết quả từ những hoạt động liên kết giao thương giữa Thủ đô và các địa phương.

Bên cạnh những phương án xúc tiến thương mại, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới logistics, các trung tâm trung chuyển và kho vận để tăng cường sự liên kết vùng với các địa phương, từ đó kích cầu và thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong nước.

Bắc Giang xúc tiến tiêu thụ vải thiều chín sớm Bắc Giang xúc tiến tiêu thụ vải thiều chín sớm

VTV.vn - Tại Bắc Giang, ngày 30/5, 100 tấn vải thiều chín sớm đã được vận chuyển đến các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc, mở đầu cho mùa tiêu thụ vải năm nay của tỉnh này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước