Vải thiều Lục Ngạn chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 16/02/2020 06:24 GMT+7

VTV.vn - Huyện Lục Ngạn đã quy hoạch 50 ha vải thiều phục vụ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với sản lượng 300 - 400 tấn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có chuyến khảo sát vùng sản xuất vải thiều tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để chuẩn bị các điều kiện cho việc xuất khẩu vải thiều sang thị trường Nhật Bản trong niên vụ năm nay.

Huyện Lục Ngạn đã quy hoạch 50 ha vải thiều phục vụ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Bên cạnh đó, duy trì 18 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ, đồng thời hỗ trợ sản xuất và thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân, đảm bảo đúng quy chuẩn xuất khẩu.

Doanh thu vải thiều Lục Ngạn phá vỡ mốc kỷ lục hơn 60 năm qua Doanh thu vải thiều Lục Ngạn phá vỡ mốc kỷ lục hơn 60 năm qua

VTV.vn - Với doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng, niên vụ vải thiều năm nay của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) được đánh giá là phá vỡ mốc kỷ lục của nhiều năm trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước