VAMC đẩy mạnh mua nợ theo giá thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/08/2018 13:50 GMT+7

VTV.vn - Hơn 3.500 tỷ đồng nợ xấu đã được bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo giá trị thị trường.

Thay vì nhận trái phiếu đặc biệt như trước, các ngân hàng thương mại được nhận tiền thật. Các ngân hàng không phải mất thời gian làm thủ tục xin tái cấp vốn bằng trái phiếu đặc biệt mà có thể chủ động sử dụng nguồn tiền bán nợ được.

Mua nợ theo giá thị trường có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của khoản nợ. Các chuyên gia cho rằng, cách làm này mới phản ánh đúng bản chất của khoản nợ xấu, giúp người mua và người bán có cơ sở pháp lý chủ động hơn trong việc xử lý nợ.

Tuy nhiên, song song với việc mua nợ theo giá thị trường, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, cần sớm tạo lập thị trường mua bán nợ với nhiều thành phần tham gia, thu hút cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Hiện VAMC đang xây dựng các hệ thống dữ liệu về nợ xấu, bắt đầu triển khai phần mềm mua bán nợ theo thị trường. Công khai thông tin để những ai quan tâm đến nợ xấu có thể tìm hiểu giao dịch trên cơ sở thuận mua vừa bán. Ðây được coi là cơ sở để hình thành thị trường mua bán nợ xấu trong tương lai.

Nợ xấu đang được xử lý tích cực Nợ xấu đang được xử lý tích cực

VTV.vn - Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng đang ở mức 2,18% và đang được xử lý theo hướng tích cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước