Vận tải đường sắt Mỹ tránh nguy cơ gián đoạn phút chót

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 16/09/2022 07:05 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Mỹ mới đây đã công bố thỏa thuận sơ bộ về tiền lương và trợ cấp giữa các công ty và tổ chức công đoàn của ngành đường sắt.

Đây được xem là bước ngoặt giúp tránh được một cuộc khủng hoảng vận tải hàng hóa tại Mỹ trong bối cảnh lạm phát cao hiện nay.

Nhằm đi tới thỏa thuận, một cuộc "marathon" đàm phán kéo dài suốt 20 giờ đồng hồ đã được tiến hành dưới sự trung gian của Chính phủ Mỹ. Đích thân Tổng thống Joe Biden đã đàm thoại với các nhà đàm phán của cả hai bên nhằm thúc đẩy việc đi đến thỏa thuận.

"Thỏa thuận sơ bộ này là một thắng lợi với nền kinh tế và người dân Mỹ. Tôi cảm ơn đại diện các doanh nghiệp đường sắt và công đoàn đã đàm phán trên tinh thần thiện chí, giúp duy trì hệ thống vận tải và tránh các gián đoạn trong nền kinh tế", Tổng thống Joe Biden cho hay.

Thỏa thuận này sẽ cho phép tăng gần 1/4 lương nhân viên đường sắt từ nay cho tới năm 2024. Điều quan trọng là nguy cơ xảy ra đình công, kéo theo tê liệt hệ thống đường sắt đã được đẩy lùi, ngay trước hạn chót của cuộc đàm phán.

Vận tải đường sắt Mỹ tránh nguy cơ gián đoạn phút chót - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images

Từ trước khi đạt được thỏa thuận sơ bộ, các hãng vận tải cũng như giới chức đã phải chuẩn bị biện pháp dự phòng nhằm hỗ trợ mạng lưới vận tải trong trường hợp gián đoạn, bởi nó sẽ là đòn mạnh giáng vào chuỗi cung ứng đang gặp nhiều khó khăn.

Ông Andrew Wheaton - Chuyên gia về lao động, Đại học Cornell, Mỹ cho biết: "Không ai mong đợi một cuộc đình công vào lúc này khi nền kinh tế đang ở trạng thái mong manh. Tất cả những mặt hàng được vận chuyển bằng đường sắt như phân bón, ngũ cốc và các nguyên vật liệu khác sẽ tăng giá do thiếu hụt tạm thời, từ đó kéo lạm phát tiếp tục đi lên".

Các ước tính chỉ ra rằng, nếu đình công xảy ra và mạng lưới đường sắt dừng hoạt động, nền kinh tế số 1 thế giới sẽ chịu thiệt hại tới 2 tỷ USD.

Bản thỏa thuận sẽ còn phải được người lao động thành viên các tổ chức công đoàn thông qua trong vòng vài tháng tới. Nhưng ít nhất người dân và các doanh nghiệp có thể yên tâm khi chuỗi cung ứng hàng hóa vẫn đang được đảm bảo, giữa lạm phát kỷ lục hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước