Kinh tế Mỹ đối mặt nguy cơ suy thoái

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 13/09/2022 20:43 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, kinh tế Mỹ đang đối mặt nguy cơ suy thoái. Các biện pháp thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát có thể làm chậm đà tăng trưởng.

Theo bà Yellen, để ngăn cho kịch bản này xảy ra, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang hướng đến mục tiêu giảm dần lạm phát về mức 2% mà không gây suy thoái.

Bà Yellen cũng tin tưởng rằng nhờ có một thị trường lao động vững mạnh, nước Mỹ vẫn có thể tránh được kịch bản suy thoái nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 8/9 vừa qua, FED đã dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm cho đến cuối năm và lạm phát sẽ giảm.

Báo cáo nhận định hoạt động kinh tế Mỹ không thay đổi kể từ tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, giá nhiên liệu và nhu cầu chung về năng lượng dự kiến sẽ giảm và làm giảm áp lực đối với giá cả.

Mỹ hiện đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, giá nhiên liệu cùng một số hàng hóa gia tăng do cuộc khủng hoảng tại Ukraine và sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng.

Theo thống kê của Bộ Tài chính nước này, lạm phát tại nước Mỹ đã tăng lên mức 8,5% trong tháng 7. Tuy nhiên, con số này vẫn gần với mức đỉnh 40 năm được thiết lập vào tháng 6 ở mức 9,1%.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của FED cho biết, cơ quan này dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm nhiều lần trong năm nay, đưa lãi suất liên bang lên mức 1,9% vào cuối năm nay.

FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại FED dự báo kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại

VTV.vn - Sáng 8/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã công bố báo cáo về tình hình kinh tế, với dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm cho đến cuối năm và lạm phát sẽ giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước