Vàng trong nước có nguy cơ bị xuất lậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/04/2016 14:42 GMT+7

VTV.vn - Với việc giá vàng trong nước rẻ hơn giá vàng thế giới đang làm dấy lên những nguy cơ xuất vàng lậu ra nước ngoài.

Hơn 18% là mức tăng của giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay, trong khi đó vàng trong nước chỉ tăng chưa đầy 2%. Mức tăng không tương xứng trên đã khiến giá vàng SJC trong nước có lúc ngang bằng, thậm chí rẻ hơn vàng thế giới.

Điển hình như phiên sáng nay (22/4), giá vàng SJC tại Hà Nội được một số doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giao dịch ở mức 33.34 triệu đồng/lượng (mua vào) và 33.41 triệu đồng/lượng (bán ra). Như vậy so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang rẻ hơn khoảng hơn 200 đồng/lượng.

Diễn biến trên đang khiến giới chuyên gia lo ngại xảy ra tình trạng xuất vàng lậu ra nước ngoài, nhất là khi mức chênh lệch đủ lớn để buôn lậu vàng có lợi nhuận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước