VATA kiến nghị Thủ tướng về bất cập dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 86

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 31/10/2018 07:13 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Mới đây, VATA tiếp tục gửi thư kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ về những bất cập trong dự thảo Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

VATA cho rằng, Nghị định mới cần quy định việc ứng dụng công nghệ phải được áp dụng cho cả 5 loại hình vận tải; quy định chuẩn về dữ liệu thông tin bắt buộc như lộ trình, chủng loại phương tiện, số lượng hành khách và lái xe. 

Trong bản kiến nghị, VATA cho rằng, Grab đã lợi dụng quyết định 24 của Bộ Giao thông Vận tải để có những hoạt động biến tướng giống như một đơn vị kinh doanh vận tải. 

Trước đó, ông Jerry Lim, Giám đốc Grab Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Thủ tướng bày tỏ một số ý liên quan tới dự thảo Nghị định 86, sau khi Viện kiểm sát đề nghị Grab phải bồi thường thiệt hại hơn 41 tỷ đồng cho Vinasun.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước