Về "chung một nhà", Khu liên cơ Hà Nội giúp rút ngắn thủ tục hành chính

Minh Hằng - Hoàng Nga - Nguyễn Phương-Thứ tư, ngày 22/07/2020 11:10 GMT+7

VTV.vn - Theo kế hoạch trong tháng 7 này, 9 sở ngành Hà Nội sẽ chuyển về Khu liên cơ Võ Chí Công (quận Tây Hồ) làm việc.

Việc ra đời của khu liên cơ được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp hạn chế việc phải đến nhiều nơi để làm các thủ tục.

Cụ thể, sẽ có 8 sở và một trung tâm làm việc tại khu liên cơ này, bao gồm: Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng và Trung tâm quản lý điều hành giao thông công cộng thành phố Hà Nội... Tại đây sẽ bố trí bộ phận một cửa tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính chung cho các sở.

Về chung một nhà, Khu liên cơ Hà Nội giúp rút ngắn thủ tục hành chính - Ảnh 1.

9 sở ngành Hà Nội sẽ chuyển về khu liên cơ.

Hiện nay, phần lớn trụ sở làm việc của các sở, ngành thủ đô được đóng tại các công trình nhà, biệt thự cũ được xây dựng từ lâu, không còn phù hợp với công năng của các cơ quan.

Các trụ sở này lại nằm rải rác tại nhiều vị trí khác nhau trong nội thành nên không thuận tiện cho công tác quản lý điều hành, gây ra khó khăn lớn trong cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Đề án Chính phủ điện tử của thành phố Hà Nội. Bởi vậy, việc hình thành Khu liên cơ quan đánh dấu sự thay đổi lớn của cả thành phố.

Được biết, sau khi chuyển về hoạt động tại khu liên cơ, đối với các sở ngành cũ, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tiến hành rà soát đánh giá và lập các phương án sử dụng địa điểm cũ sao cho hiệu quả tốt nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước