Vé xe tết: Tăng chuyến nhưng không tăng giá

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 21/01/2022 15:55 GMT+7

VTV.vn - Theo lãnh đạo các bến xe Hà Nội, không ghi nhận nhà xe, doanh nghiệp vận tải nào gửi văn bản hoặc thông báo xin điều chỉnh giá vé.

Thời điểm này, các bến xe khách tại Hà Nội đang triển khai kế hoạch phục vụ cao điểm Tết Nhâm Dần. Cùng với lượt xe được chuẩn bị tăng cường dịp này, các bến xe cũng khẳng định giá cước vận tải sẽ không thay đổi so với ngày thường.

Thông thường vào dịp cao điểm Tết, các bến xe tại Hà Nội sẽ có khoảng 800 - 1.000 lượt xe để phục vụ trên 15.000 lượt hành khách đi các tỉnh thành mỗi ngày. Tuy nhiên, con số này đã giảm mạnh vào năm nay, chỉ đạt 20% số chuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Vé xe tết: Tăng chuyến nhưng không tăng giá - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mặc dù hành khách và lượng xe xuất bến giảm sâu, tuy nhiên lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết bến xe vẫn phải lên kế hoạch huy động xe tăng cường cao hơn trong dịp cao điểm Tết để đề phòng quá tải.

Cụ thể, bến xe Mỹ Đình có kế hoạch chuẩn bị cho lượng khách đi lại khoảng 4.000 lượt mỗi ngày với 380 lượt xe; bến xe Giáp Bát là 4.200 lượt khách/ngày với 400 lượt xe; bến xe Gia Lâm là 1.600 lượt khách/ngày với 220 lượt xe.

Theo lãnh đạo các bến xe Hà Nội, không ghi nhận nhà xe, doanh nghiệp vận tải nào gửi văn bản hoặc thông báo xin điều chỉnh giá vé. Do vậy, dịp Tết Nhâm Dần năm nay giá cước vận tải xe khách tại Hà Nội sẽ không tăng.

Giá vé máy bay Tết rẻ chưa từng có Giá vé máy bay Tết rẻ chưa từng có

VTV.vn - Giá vé máy bay Tết ở nhiều chặng nội địa thấp kỷ lục. Trong đó, tại đường bay vàng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, nhiều hãng tung ra giá chỉ từ 1,17 triệu đồng/vé/chiều.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước