Venezuela đổi tiền để đối phó lạm phát

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/08/2018 17:39 GMT+7

Người Venezuela xếp hàng chờ rút tiền trước một cây ATM ở Caracas ngày 17/8. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Venezuela ngày 20/8, đã chính thức triển khai kế hoạch đổi tiền. Theo đó, đồng nội tệ của quốc gia Nam Mỹ này được điều chỉnh giảm năm số 0 để đối phó với lạm phát phi mã.

Đường phố tại thủ đô Caracas ngày 20/8 trở nên yên ắng, các cửa hiệu hầu hết đóng cửa. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra sắc lệnh ngày 20/8 là một ngày nghỉ trên toàn quốc để phục vụ cho công tác đổi tiền.

Theo đó, đồng nội tệ của quốc gia Nam Mỹ này được điểu chỉnh giảm năm số 0 và có tên gọi mới là đồng "Bolivar chủ quyền". Đồng tiền mới được đưa vào lưu hành sẽ bao gồm hai loại tiền xu 0,5 và 1 Bolivar, trong khi tiền giấy sẽ có các mệnh giá 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 và 500 Bolivar.

Người dân Venezuela những ngày này xếp hàng dài trước các máy ATM để rút các đồng tiền mới. Kế hoạch đổi tiền này là một phần trong chương trình khôi phục nền kinh tế của Chính phủ Venezuela nhằm chặn đà lạm phát phi mã.

Song song với việc xóa bớt 5 chữ số 0 trên đồng Bolivar, kế hoạch kinh tế mà ông Maduro đưa ra còn bao gồm tăng lương cơ bản gấp 30 lần, tăng thuế và neo buộc tỷ giá đồng nội tệ và giá cả vào đồng tiền ảo Petro do Chính phủ Venezuela phát hành.

Tốc độ lạm phát ở Venezuela được Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo sẽ lên tới 1.000.000% trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước