Venezuela tìm cách ngăn các công ty nước ngoài đóng cửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 15:35 GMT+7

VTV.vn - Trước cảnh đất nước Venezuela đang lâm vào cảnh hỗn loạn với những cuộc biểu tình vì khan hiếm hàng hóa, nhiều công ty nước ngoài tại đây đã phải ngừng hoạt động.

Đứng trước cảnh đất nước Venezuela đang lâm vào cảnh hỗn loạn với những cuộc biểu tình, những cảnh người dân đói khổ vì khan hiếm hàng hóa, thực phẩm, cũng như đồng nội tệ Bolivar mất giá mạnh, đã khiến nhiều công ty nước ngoài có nhà máy tại đây đã buộc phải ngừng hoạt động và công bố đóng cửa.

Thế nhưng chính phủ Venezuela cho biết, chính phủ sẽ tiếp nhận nó và đưa nhà máy hoạt động trở lại, bất chấp khủng hoảng kinh tế.

“Chúng tôi sẽ không chấp nhận để công ty đóng cửa, và sa thải công nhân như vậy. Chúng tôi sẽ không thể chấp nhận” - ông Nicolas Maduro, Tổng thống Venezuela nhận định.

Vào năm 2014, cũng có một nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm làm sạch, sau khi tuyên bố đóng cửa, chính phủ Venezuela cũng tuyên bố sẽ tiếp nhận. Nhưng sau đó, người ta hiếm khi nhìn thấy những sản phẩm này trên thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước