Venezuela vẫn tăng đầu tư xã hội bất chấp kinh tế khó khăn

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 22/01/2015 17:59 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Nicolas Maduro cho biết, Venezuela sẽ tiếp tục đầu tư cho các chương trình xã hội nhằm bảo vệ cuộc sống người dân trước những khó khăn của nền kinh tế quốc dân.

Do kinh tế khó khăn, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Venezuela trong năm qua giảm 2,8% trong khi lạm pháp là hơn 64%. Để bảo đảm thu nhập của người dân không bị ảnh hưởng do lạm phát, Chính phủ Venezuela đã quyết định tăng 15% lương tối thiểu từ tháng 2 tới. Ngoài ra, trong năm nay, Chính phủ sẽ bàn giao 400.000 nhà ở xã hội và khánh thành nhiều công trình hạ tầng giao thông.

Trước việc giá dầu sụt giảm kỷ lục, Tổng thống Maduro kêu gọi người dân đoàn kết cùng Chính phủ nỗ lực khắc phục khó khăn “nghiêm trọng” để khôi phục kinh tế.

Ông cho rằng, tăng cường sản xuất trong nước, với sự tham gia của toàn thể tầng lớp nhân dân không phân biệt phe phái sẽ là động lực giúp nền kinh tế phục hồi trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước