Vì sao Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ từ ASEAN?

Lina, Thành Trung, Quang Toàn-Thứ ba, ngày 13/08/2019 18:13 GMT+7

VTV.vn - Theo Ngân hàng Standard Chartered, sự hấp dẫn của Việt Nam với các nhà đầu tư ASEAN ở chỗ Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất trong khối ASEAN.

Quán ăn Indonesia Batavia chuyên phục vụ các món ăn Indonesia. Lý do mở quán của ông chủ người Indonesia thật đơn giản, ông sẽ là chủ quán ăn Indonesia đầu tiên tại Hà Nội. Và sau 3 năm, ẩm thực Indonesia của quán ông đã thu hút không chỉ cộng đồng người Indonesia mà còn các thực khách từ các nước khác nhau. 

Theo ông Azhar Rizal, chủ quán ăn Indonesia Batavia: "Nếu mở quán ăn này ở Indonesia, chưa chắc chúng tôi đã thành công được như ở Việt Nam, vì ở đây, chúng tôi được coi là độc và lạ. Kinh doanh ở môi trường Việt Nam hấp dẫn đến nỗi rất nhiều người bạn của tôi cũng bắt đầu chuyển hướng vào đây đầu tư. 2020 là một cơ hội lớn với chúng tôi vì khi ấy, Việt Nam sẽ là Chủ tịch ASEAN. Chúng tôi sẽ đón cơ hội này để phục vụ ẩm thực Hala cho các khách đạo Hồi khi họ tới Việt Nam cho sự kiện năm sau. 

Với dân số gần 97 triệu người và độ tuổi trung bình là 31, Việt Nam cũng có thế mạnh cơ cấu dân số vàng, từ đó mang đến triển vọng tăng trưởng trong dài hạn cho các nhà đầu tư ASEAN. Nhận thấy điều này, bệnh viện của Thái đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ những năm 2000. Văn phòng tại Việt Nam phục vụ khoảng 15.000 khách hàng Việt Nam mỗi năm. Tỷ lệ tăng trưởng luôn đạt 25 - 30%.

Theo ông Nirukt Sapru (Ngân hàng Standard Chartered): "Sự hấp dẫn của Việt Nam với các nhà đầu tư ASEAN ở chỗ Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất trong khối ASEAN. Việt Nam hiện là thành viên của 26 hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm CPTPP, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp quy mô vừa trong khu vực lựa chọn đặt cơ sở hoạt động tại Việt Nam. Môi trường thương mại của Việt Nam sẽ còn được cải thiện hơn nữa khi EVFTA có hiệu lực vào cuối năm nay". 

Từ bất động sản như dự án Ciputra của Indonesia cho tới thời trang như Charles and Keith của Singapore hay chuỗi siêu thị Robins của Thái Lan, không khó để nhận ra sự hiện diện của các nhà đầu tư từ ASEAN ở Việt Nam. Các doanh nghiệp ASEAN tầm trung này có năng lực đầu tư mạnh mẽ hơn so với các doanh nghiệp nội địa Việt quy mô nhỏ nhưng cũng như linh hoạt hơn so với các tập đoàn đa quốc gia ở quy mô lớn. Dự báo làn sóng đầu tư từ ASEAN sẽ gia tăng tại Việt nam trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước