Vì sao vốn ưu đãi chưa đến được ngư dân?

Phương Huyền - Phạm Hùng (TCKD)-Thứ năm, ngày 25/12/2014 09:28 GMT+7

Vốn ưu đãi chậm đến với ngư dân do các mẫu tàu thiếu khả thi. Bên cạnh đó, quá trình triển khai Nghị định 67 cũng vấp phải nhiều vướng mắc.

Văn bản hướng dẫn quá phức tạp khiến không ít ngư dân đành chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn chính sách ưu đãi.

Ông Võ Đạc, Ngư dân xã Phú Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã nộp hồ sơ xin vay vốn ưu đãi nhiều tháng trước. Trong lúc làm hồ sơ, không những phải đọc Nghị định 67, ông Đạc phải tìm hiểu thêm ít nhất 8 Thông tư và 8 Quyết định của 3 Bộ. Với một ngư dân quanh năm chỉ quen sóng gió, ông cảm thấy như lạc vào ma trận các văn bản hành chính. Cảm thấy khó để có thể với tới vốn ưu đãi, ông chỉ còn cách thế chấp nhà để đi vay vốn thương mại thông thường.

Ghi nhận của nhóm phóng viên Bản tin Tài chính:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước