Việt Nam bất ngờ giảm mạnh xuất khẩu gạo

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/09/2015 07:31 GMT+7

Bốc xếp gạo xuất khẩu tại Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Việt Nam hiện là nước duy nhất có mức xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 8 vừa qua, xuất khẩu gạo của nước ta đạt hơn 3,8 triệu tấn, ít hơn cùng kỳ năm ngoái 0,4 triệu tấn. Hiện giá lúa gạo tại khu vực ĐBSCL đang giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, trong 10 ngày đầu tháng 9, thị trường lúa gạo giảm giá từ 50- 200 đồng/kg so với kỳ trước. Giá lúa khô tại kho, lúa dài và gạo nguyên liệu loại 1 đều giảm....

Tuy nhiên, có một thông tin đáng mừng là Philippines sẽ nhập khẩu thêm 750.000 tấn gạo do tác động của biến đổi khí hậu đang mạnh lên. Đây được xem là cơ hội để hạt gạo Việt Nam có dấu hiệu khả quan trong những tháng cuối năm.

Nhật Bản đề xuất miễn thuế nhập khẩu đối với 70.000 tấn gạo Mỹ Nhật Bản đề xuất miễn thuế nhập khẩu đối với 70.000 tấn gạo Mỹ

VTV.vn - Tokyo dự kiến đề xuất hạn ngạch miễn thuế nhập khẩu đối với 70.000 tấn gạo Mỹ để đổi lấy việc duy trì mức thuế cao đối với loại lương thực chủ lực này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước