100 đại biểu là các nhà trí thức, khoa học đạt giải thưởng trên nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế đã cùng họp mặt trong sáng 14/5 để chia sẻ, hiến kế cho phát triển kinh tế - xã hội trong buổi Gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Theo thống kê của OECD, số lao động khoa học - công nghệ trên 1.000 dân tại Israel là 17-18 người, Hàn Quốc là 14 người, nước láng giềng đông dân như Trung Quốc là 2,2 người, nhưng tại Việt Nam chỉ là 0,7 người. Với số lượng ít ỏi như vậy, những gì đội ngũ KH-CN đã làm rất đáng ghi nhận. Nhưng liệu đã đến lúc Việt Nam cần nhiều hiền tài hơn nữa, để quốc gia có thêm nguyên khí cho phát triển
Chia sẻ tại buổi gặp, đại diện Chính phủ và Bộ, ban ngành đều đồng tình, người tài là tiềm năng vô giá, đầu tư cho họ là đầu tư cho phát triển bền vững của đất nước. Để ngành khoa học - công nghệ có sức cạnh tranh, thu hút được chất xám sẽ cần thêm nhiều cơ chế hỗ trợ.
Quan tâm lực lượng khoa học - công nghệ hiện nay là cần thiết, nhưng nuôi dưỡng đội ngũ tương lai đang là bài toán quan trọng hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam trong cách mạng công nghiệp 4.0.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!