Việt Nam: Chỉ số tiếp cận điện xếp thứ 135/189 quốc gia

CBS-Thứ bảy, ngày 14/03/2015 06:40 GMT+7

(Ảnh minh họa)

(VTV.vn) - Chỉ số tiếp cận điện của doanh nghiệp Việt Nam chỉ xếp thứ 135 trong tổng số 189 quốc gia được xếp hạng, xếp sau Lào 7 bậc.

Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh năm 2013 - 2014 vừa được công bố cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam đã phải chi 544 triệu đồng để tiếp cận và đấu nối với điện trung áp.

Vẫn theo báo cáo trên, để có điện, mỗi doanh nghiệp Việt Nam phải hoàn thành 6 thủ tục, trong khi các nước có điều kiện thuận lợi chỉ cần 3 thủ tục, thời gian để làm xong cả 6 thủ tục là 115 ngày.

Chỉ số tiếp cận điện của doanh nghiệp Việt Nam chỉ xếp thứ 135 trong tổng số 189 quốc gia được xếp hạng, xếp sau Lào 7 bậc.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy, điểm cho chỉ số tiếp cận điện của doanh nghiệp tại Việt Nam còn kém điểm của nước dẫn đầu là Hàn Quốc là 63,38 điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước