Việt Nam có khả năng trở thành một trung tâm đồ nội thất thế giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/11/2018 10:53 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chuyên gia đã dự báo Việt Nam có khả năng trở thành một trung tâm đồ nội thất thế giới.

Không chỉ chất lượng gỗ nguyên liệu được cải thiện, tỷ lệ lợi dụng gỗ trong chế biến của ta đã đạt đến 80%, giúp tiết kiệm nguyên liệu giá trị gia tăng trong chế biến lâm sản của nước ta cũng đạt 40%, những tỷ lệ rất khả quan. Thị trường đang rất rộng mở với hơn 120 thị trường chúng ta đã khai thác được và con số này đang tiếp tục được mở rộng.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và việc thực thi 2 hiệp định EVFTA và CPTPP vào đầu năm sau theo chị sẽ có tác động gì đến ngành xuất khẩu gỗ?

Đó là sự dịch chuyển sản xuất đến Việt Nam, nhiều chuyên gia đã dự đoán như vậy. Thậm chí họ còn dự báo Việt Nam có khả năng trở thành một trung tâm đồ nội thất thế giới nếu chúng ta có những giải pháp đồng bộ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước