Việt Nam có thể giữ vị trí then chốt về đầu tư tại khu vực

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 25/11/2018 20:46 GMT+7

VTV.vn - Tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2018, nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam có thể giữ vị trí then chốt về đầu tư tại khu vực.

Châu Á đang đứng trước chuỗi những cơ hội về đầu tư và thương mại. Đó là nhận định được đưa ra tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á Horasis 2018 vừa khai mạc hôm nay (25/11) tại Bình Dương. Gần 400 các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn đến từ 60 nước trên thế giới đã thảo luận về những vấn đề sống còn đối với khu vực châu Á như: kinh tế kỹ thuật số, ngành công nghiệp thông minh.

Chiến tranh thương mại, những hiệp định thương mại tự do... tất cả những yếu tố đó đang tác động trực tiếp đến quyết định của các nhà đầu tư vào khu vực này. Đánh giá về Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định các chỉ số kinh tế mạnh mẽ cho thấy Việt Nam có thể giữ vị trí then chốt trong sự trỗi dậy về đầu tư tại khu vực.

Cơ hội ở trước mắt, nhưng nếu dựa trên những lợi thế cũ sẽ rất khó để đón nhận dòng đầu tư này. Cơ sở hạ tầng tốt, gần TP.HCM, gần các thị trường tiêu thụ, Bình Dương là một trong những tỉnh đứng đầu về thu hút đầu tư trong cả nước, nhưng nay cũng nhanh chóng chuyển mình cho thời cuộc mới.

Mỗi một diễn đàn, một cuộc tiếp xúc có thể bắt đầu cho một sự hợp tác lâu dài. Chủ động với nhà đầu tư, chủ động xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư hiệu quả sẽ giúp Việt Nam ngày càng nổi bật trên bản đồ đầu tư của khu vực

Nhà đầu tư quốc tế kỳ vọng gì ở startup Việt Nam Nhà đầu tư quốc tế kỳ vọng gì ở startup Việt Nam

VTV.vn - Khi tới Việt Nam, nhà đầu tư quốc tế dành thời gian nhiều hơn cho các giải pháp bền vững, các thế mạnh bản địa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước