Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN

Khánh Huyền - Quang Hải-Thứ ba, ngày 20/10/2020 14:40 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù năm nay chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh nhưng tăng trưởng 9 tháng vẫn đạt dương trên 2%, cả năm nay ước đạt tăng trưởng từ 2 - 3%.

Sáng nay (20/10), Quốc hội đã khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Kỳ họp này được đánh giá là rất quan trọng, bởi Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng còn lại trong cả nhiệm kỳ.

Liên quan đến lĩnh vực kinh tế sẽ có 11 nội dung phải báo cáo Quốc hội. Trong đó, có định hướng lớn trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, kỳ họp thứ 10 tiếp tục được tiến thành 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến và đợt 2 họp tập trung. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020. Dự kiến phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Ảnh: VGP

Trong 5 năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 đạt khá cao, bình quân 6,8%/năm. Mặc dù năm nay chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh nhưng tăng trưởng 9 tháng vẫn đạt dương trên 2%, cả năm nay ước đạt tăng trưởng từ 2 - 3%. Quy mô GDP đã tăng khoảng 1,4 lần so với 2015 và có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN.

GDP bình quân đầu người năm nay ước đạt khoảng 2.750 USD. Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng năm nay không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch bệnh, vì vậy cũng dẫn đến tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn 2016 - 2020 chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong năm tới, Chính phủ trình Quốc hội 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP ở khoảng 6%.

Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN - Ảnh 2.

Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN. Ảnh minh họa - VGP.

Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, nhất trí với kết quả đã đạt được như báo cáo của Chính phủ. 

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế đề nghị Chính phủ đánh giá rõ hơn về khả năng thu, tình hình hụt thu và những tác động của nợ công trong năm nay. Chính phủ cũng cần giải trình đầy đủ cơ sở khi áp dụng cách tính GDP mới. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để tránh lãng phí.

Chiều nay, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm nay và dự toán ngân sách cho năm tới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước